Kết quả tìm kiếm cho "nhồi máu cơ tim"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 383
Đi bộ nhẹ sau bữa ăn là một trong những hình thức tập luyện tốt cho sức khỏe, an toàn cho mọi người.
Xử trí tăng huyết áp cần được thực hiện nhanh chóng và đúng cách để tránh các biến chứng nguy hiểm như suy thận, mất thị lực, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.
Các bác sĩ Bệnh viện Đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ vừa phát hiện và cấp cứu kịp thời một bệnh nhân bị đột quỵ khu trú, với dấu hiệu không điển hình là mất khả năng nuốt.
Nhiều người vẫn thường phơi khô mướp đắng rồi hãm trà uống, vậy uống nước mướp đắng thường xuyên có tốt không?
Đó là hoàn cảnh khó khăn của em Mai Thiên Đức (ngụ ấp Đông Bình Trạch, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) bị bại não bẩm sinh; anh Phan Văn Hận (31 tuổi, ngụ khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên) mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị tốn kém, rất mong được giúp đỡ.
Gia cảnh vốn nghèo khó, chẳng may ngã bệnh, nên cuộc sống gia đình ông Đoàn Văn La (57 tuổi) và ông Trần Văn Hiện (70 tuổi, cùng ngụ khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, TX. Tịnh Biên) rơi vào cảnh túng quẫn. Họ rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia từ những tấm lòng nhân ái.
Vaccine cúm có hiệu quả phòng bệnh đến 90%, giúp giảm 47% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, giảm nguy cơ nhập viện do viêm phổi, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim 15-45%. Sau thông tin cúm gia tăng ở một số quốc gia và tại Việt Nam, nhiều người đã tìm hiểu và đi tiêm vaccine phòng cúm.
Tinh dầu thông đỏ từ lâu đã nổi tiếng như là một tinh chất quý giá đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Gần đây, nhiều người truyền tai nhau rằng tinh dầu thông đỏ có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Cùng tìm hiểu thực hư như thế nào nhé!
Có những dấu hiệu bệnh lý nếu không được xử lý kịp thời có nguy cơ đe dọa tính mạng của người bệnh.
Ngày 13/1, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (TP. Châu Đốc) tổ chức tổng kết hoạt động bệnh viện năm 2024 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2025.
Trường hợp của cụ ông Đào Văn Dễ, 103 tuổi, là ca hiếm gặp và là ca lâm sàng nhồi máu não cao tuổi nhất Việt Nam được điều trị thành công bằng hai phương pháp tái tưới máu.
Bác sĩ tim mạch Lưu Trung Bình cho biết hầu hết trường hợp đột tử không có triệu chứng rõ rệt nhưng vẫn có thể phát hiện ra một số manh mối trước đó.